Ô nhiễm không khí ở New Delhi tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm không khí tại Thủ đô của Ấn Độ đã tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn. 20 triệu cư dân của New Delhi gặp vấn đề về hô hấp.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không khí nặng nề sau lễ hội ánh sáng của người theo đạo Hindu.

Bất chấp lệnh cấm bắn pháo hoa của chính quyền địa phương, nhiều khu vực của thành phố vẫn chìm trong bầu không khí khói độc dày đặc.

Mức độ ô nhiễm không khí đã tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn. Vì vậy, 20 triệu cư dân của New Delhi gặp vấn đề về hô hấp.

Để ngăn nguy cơ ô nhiễm không khí, các tổ chức giám sát môi trường đã đề nghị chính quyền địa phương ngừng vận hành tất cả các máy phát điện động cơ diesel và nhà máy nhiệt điện.

Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Ấn Độ cấm bán pháo hoa do ô nhiễm Ấn Độ: Bọt từ sông bị ô nhiễm tràn ra đường Ấn Độ: Bọt từ sông bị ô nhiễm tràn ra đường Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí Gần 1,1 triệu người Ấn Độ tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước