Đức lên án mạnh mẽ thử nghiệm phát thải khí trên khỉ và người

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/01/2018 10:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 29/1, Chính phủ Đức đã lên tiếng chỉ trích các hãng sản xuất ô tô lớn của nước này hỗ trợ cho cuộc thử nghiệm phát thải khí trên khỉ và người.

Động thái trên diễn ra sau khi truyền thông Đức đưa tin các hãng xe như Volkswagen, Daimler và BMW đã tài trợ kinh phí cho thí nghiệm thử phản ứng hô hấp của khỉ và người khi tiếp xúc với khí thải của ô tô.

Hiện các hãng sản xuất ô tô trên vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này, song chính phủ Đức cho biết sẽ yêu cầu các hãng trên báo cáo chi tiết về các cuộc thử nghiệm này.

Một số chính trị gia nước này đã bày tỏ thái độ bất bình và lên án các cuộc thử nghiệm trên là không thể tha thứ.

Tổ chức Y tế Thế giới trước đó đã dẫn nhiều bằng chứng cho thấy việc hít phải khí phát thải từ ô tô có thể làm gia tăng các triệu chứng của bệnh viêm phế quản và hen suyễn, cũng như dẫn tới các bệnh truyền nhiễm về hô hấp, từ đó gây suy giảm chức năng của phổi; thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới các bệnh về tim mạch, gây tử vong sớm ở người.

Các nước khuyến khích sử dụng xe điện để giảm phát thải carbon Các nước khuyến khích sử dụng xe điện để giảm phát thải carbon

VTV.vn - Hiện nay, rất nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất xe điện để bắt kịp thời đại. Bởi đây là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng giảm lượng phát thải carbon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước