TT-Huế: Giảm phát thải khí nhà kính bằng việc hạn chế mất rừng

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 17:52 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc tham gia Chương trình giảm thải khí nhà kính là hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với ngành lâm nghiệp Thừa Thiên Huế.

Sáng 6/01, UBND tỉnh TT-Huế đã tổ chức hội nghị công bố Kế hoạch hành động "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng Carbon rừng".

Mục tiêu của kế hoạch hành động nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình hành động Quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng"; thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh TT-Huế giai đoạn 2009-2020, giữ ổn định độ che phủ rừng của tỉnh từ 57-58%; tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế, an sinh xã hội; góp phần giảm thiểu tác động, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.

Tổng nhu cầu vốn cho việc triển khai kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua bảo vệ rừng là hơn 1.500 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước