TP.HCM phát thải khí nhà kính khoảng 38,5 triệu tấn CO2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 14:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo kết quả tính toán, TP.HCM thải ra lượng khí nhà kính tương đương 38,5 triệu tấn CO2, chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên việc kiểm kê khí nhà kính được thực hiện tại TP.HCM. Thông tin trên vừa được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố.

Trong đó, có đến 46% lượng phát thải này do việc sử dụng năng lượng từ các nguồn cố định như: các tòa nhà, sản xuất công nghiệp và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, phát tán từ dầu và khí thiên nhiên; chiếm 45% là các hoạt động giao thông.

Lượng phát thải khí nhà kính của TP.HCM đang cao tương đương với Seoul (Hàn Quốc) và London (Anh) dù phát triển về kinh tế của TP.HCM chậm hơn nhiều.

Kết quả này sẽ là công cụ để thành phố có những tính toán cụ thể để giảm lượng phát thải trong thời gian tới. 


TT-Huế: Giảm phát thải khí nhà kính bằng việc hạn chế mất rừng TT-Huế: Giảm phát thải khí nhà kính bằng việc hạn chế mất rừng

VTV.vn - Việc tham gia Chương trình giảm thải khí nhà kính là hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với ngành lâm nghiệp Thừa Thiên Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước