Đức thiết lập mạng lưới tìm việc làm cho người di cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/02/2016 14:31 GMT+7

VTV.vn - Với mô hình thông minh kết nối người di cư và thị trường lao động, trong tương lai, Đức hứa hẹn sẽ trở thành quốc gia sở hữu nguồn nhân sự dồi dào và đa dạng.

Thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong năm 2015, hơn 1 triệu người di cư đã tới châu Âu và con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng vào năm 2016.

Theo nhiều chuyên gia, làn sóng người tị nạn có thể đem lại nhiều lợi ích hơn cho các quốc gia châu Âu bởi nếu được đào tạo và sử dụng hợp lý, họ chính là nguồn lao động mới dồi dào, có thể giải quyết vấn đề già hóa dân số ở châu Âu.

Nhận ra lợi ích này, Đức đã thiết lập mạng lưới tìm việc làm dành riêng cho người di cư để tận dụng những kỹ năng nghề đa dạng từ nguồn nhân lực khổng lồ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước