EU gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 11/10/2017 18:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/10, EU đã tăng mức độ trừng phạt Triều Tiên theo đúng tinh thần các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, sau khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Liên minh châu Âu (EU) cũng dự định có những biện pháp trừng phạt khác, ngoài khuôn khổ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhằm ép Triều Tiên phải xem xét lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Liên minh châu Âu quyết định cấm doanh nghiệp châu Âu tham gia các thương vụ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng, các sản phẩm hóa dầu và dầu thô sang Triều Tiên, đồng thời cấm nhập khẩu hàng dệt may Triều Tiên.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng không cấp giấy phép lao động cho công dân Triều Tiên. Những người có hộ chiếu Triều Tiên sẽ không được tiếp tục làm việc trên lãnh thổ của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Liên minh châu Âu cho biết tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, cấm các tàu biển chở than, sắt và hải sản từ Triều Tiên được cập vào các cảng thuộc lãnh thổ các nước châu Âu.

Các biện pháp trên đã được Liên Hợp Quốc nhất trí đưa ra cách đây một tháng, đánh vào kinh tế, triệt hạ nguồn thu của Triều Tiên, nhằm ép Triều Tiên phải đàm phán về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cho biết cũng đang xem xét một số biện pháp đơn phương khác, ngoài khuôn khổ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhằm bổ sung và siết chặt thêm trừng phạt Triều Tiên.

Triều Tiên sẽ phát triển kinh tế và hạt nhân Triều Tiên sẽ phát triển kinh tế và hạt nhân Mỹ đề cập “phương án duy nhất” cho vấn đề Triều Tiên Mỹ đề cập “phương án duy nhất” cho vấn đề Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không nên lãng phí thời gian với Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không nên lãng phí thời gian với Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước