G7 nhóm họp với các nước đang phát triển

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 11:28 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cũng có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Shinzo Abe tại Khách sạn Shima Kanko ở thành phố Shima, tỉnh Mie. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 27/5, các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp với những đại diện của các nước mới nổi và đang phát triển ở khu vực châu Á và châu Phi.

Phát biểu trước thềm hội nghị, nước chủ nhà Nhật Bản nhấn mạnh cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về sự ổn định và phồn thịnh của châu Á, trong đó có "các vùng biển mở và ổn định", cũng như những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chủ yếu ở khu vực châu Phi.

Cuộc họp trên cũng có sự tham dự của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim cũng như những người đứng đầu Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế và Ngân hàng phát triển châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước