Gia tăng các cuộc tấn công mạng tại Đức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các cuộc tấn công mạng đang gia tăng với tốc độ rất nhanh tại Đức, một trong những quốc gia được xem là có ngành công nghệ số phát triển nhất trên thế giới.

Theo Cơ quan chống tội phạm Liên bang Đức, số vụ tấn công mạng được thống kê trong năm 2016 tại Đức đã tăng gần gấp đôi lên hơn 82.000 vụ và ước tính đã gây thiệt hại hơn 51 triệu Euro. Tuy nhiên, con số trên chỉ chiếm 1/10 tổng số vụ tin tặc thực tế với thiệt hại mà các tập đoàn công nghệ ước tính lên tới 22,4 tỷ Euro.

Cơ quan chống tội phạm Liên bang Đức cho rằng, sở dĩ nhiều công ty không khai báo bị tấn công là do lo ngại cổ phiếu của họ sẽ mất giá, thậm chí gặp nhiều bất lợi khác nếu họ thừa nhận bị tin tặc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước