Hàn Quốc chi 3,7 tỷ USD tạo thêm việc làm cho thanh niên

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Một phần lớn ngân sách đề xuất sẽ được sử dụng để trợ cấp việc tuyển dụng người lao động mới làm việc dài hạn tại các công ty cỡ nhỏ và thêm ưu đãi thuế cho người lao động.

Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất khoản ngân sách bổ sung 3.900 tỷ Won (khoảng 3,7 tỷ USD) nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới cho giới trẻ của nước này trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ đang ngày càng gia tăng.

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm độ tuổi từ 15 đến 29 tại Hàn Quốc là 9,2%, cao gần gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp trung bình của cả nước.

Tạo ra những việc làm có chất lượng, đặc biệt là cho giới trẻ, là một trong những cam kết chủ yếu khi tranh cử của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc vẫn ở mức cao Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc vẫn ở mức cao Thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp kỷ lục Thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp kỷ lục Hàn Quốc công bố gói kích thích kinh tế 10 tỷ USD Hàn Quốc công bố gói kích thích kinh tế 10 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước