Hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/04/2023 06:42 GMT+7

VTV.vn - Học sinh có hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật trong quá trình xét tuyển vào đại học thường kỳ, bắt đầu thực hiện từ năm 2026.

Đây là một trong các biện pháp mới chống bạo lực học đường tại nước này. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng gấp đôi thời gian lưu giữ bắt buộc hồ sơ kỷ luật, đối với các trưởng hợp sinh viên có hành vi bắt nạt nghiêm trọng, lên 4 năm để các trường hợp này sẽ bị bất lợi khi tuyển dụng, cũng như khi xét tuyển vào đại học.

Hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật - Ảnh 1.

Ủy ban chính sách Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống bắt nạt học đường và xử lý thủ phạm nghiêm khắc hơn. 

Hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật - Ảnh 2.

Các biện pháp kéo dài thời gian lưu trữ thông tin bắt nạt trong hồ sơ cá nhân, nhằm bảo đảm thủ phạm không thể che giấu lịch sử bắt nạt và phải gánh trách nhiệm ngay cả sau khi học xong.

Bạo lực học đường là chủ đề thường xuyên được quan tâm trong những năm trở lại đây ở Hàn Quốc.

Những dấu hiệu khi trẻ bị bắt nạt tại trường học Những dấu hiệu khi trẻ bị bắt nạt tại trường học

VTV.vn - Trẻ thường xuyên đau ốm; trẻ thay đổi hành vi, như khó ngủ, gặp ác mộng, điểm số tụt là một trong những dấu hiệu cho thấy có khả năng trẻ đang bị bắt nạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước