Hội nghị G7 không ra được tuyên bố chung về biến đổi khí hậu

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 07:10 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Canada James Gordon Carr (phải) chụp ảnh trong cuộc họp G7 Năng lượng ở Rome. Ảnh: AP

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã không đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung về biến đổi khí hậu do sự dè dặt của Mỹ.

Phát biểu ngày 10/4 tại cuộc họp ở Rome, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Italy, ông Carlo Calenda cho biết Mỹ đã bảo lưu lập trường.

Ngày 28/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh, đình chỉ, bãi bỏ hoặc xem xét lại các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu. Sắc lệnh còn xem xét lại Kế hoạch Năng lượng sạch vốn được đưa ra từ thời Obama nhưng quy định mới sẽ có khả năng thúc đẩy nền công nghiệp năng lượng hóa thạch của Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì môi trường đánh giá đây là một bước lùi trong nỗ lực đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh xóa di sản của Obama về biến đổi khí hậu Tổng thống Trump ký sắc lệnh xóa di sản của Obama về biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu đe doạ sức khoẻ người dân Bắc và Trung Âu Biến đổi khí hậu đe doạ sức khoẻ người dân Bắc và Trung Âu Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực từ 4/11 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực từ 4/11

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước