EU có thể không đạt mục tiêu ngân sách cho chống biến đổi khí hậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/11/2016 09:36 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - EU đang đối mặt với nguy cơ không đạt được mục tiêu chi 20% ngân sách đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2014 -2020.

Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA) nhận định, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với nguy cơ không đạt được mục tiêu chi 20% ngân sách cho các kế hoạch hành động, nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2014 -2020.

Theo đánh giá của ECA, chi tiêu cho các hoạt động chống biến đối khí hậu trong các lĩnh vực chủ chốt của EU như nông nghiệp, phát triển nông thôn và ngư nghiệp chưa có những thay đổi rõ rệt. Hiện mức chi cho hoạt động chống biến đổi khí hậu trong 2 năm gần đây, mới chỉ chiếm 17,6% ngân sách của EU.

Để đạt được mục tiêu đề ra trước đó, khối này sẽ phải tăng mức chi tiêu lên 22% trong thời gian từ năm sau đến năm 2020. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu chưa có một kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước