Hy Lạp bắt giữ hàng chục kẻ buôn lậu đồ cổ

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 05/10/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Hy Lạp ngày 4/10 đã bắt giữ 26 đối tượng tình nghi buôn lậu đồ cổ sau khi triển khai chiến dịch truy quét trên toàn quốc.

Theo nguồn tin cảnh sát tại cảng Patras, phía Tây Nam Hy Lạp, 6 trong số 25 đối tượng nói trên là người nước ngoài. Tuy nhiên, quốc tịch và danh tính của những người này hiện chưa được công bố.

Các thông tin điều tra ban đầu cho thấy, nhóm buôn lậu đã bán những món đồ cổ mà chúng kiếm được tại các phiên đấu giá ở Anh, Đức và Áo. Trong số các món đồ này có nhiều đồng tiền xu cổ được chúng định giá và liên hệ để trao đổi mua bán với các khách hàng tiềm năng ở Hy Lạp, cũng như ở nước ngoài.

Đáng chú ý, trong chiến dịch truy quét lần này, nhà chức trách Hy Lạp còn phát hiện nhiều tượng cổ được giấu trong một giếng nước tại làng Nemea thuộc vùng Peloponnese, miền Nam nước này.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đang tiến hành truy lùng 15 đối tượng khác bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới buôn lậu đồ cổ nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước