Không có bằng chứng trực tiếp COVID-19 bắt đầu từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 24/06/2023 16:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Pixabay)

VTV.vn - Cơ quan tình báo Mỹ không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố tại Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc.

Một báo cáo được giải mật hôm 23/6 cho biết.

Theo báo cáo dài bốn trang của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) của Mỹ, các cơ quan tình báo nước này vẫn không thể loại trừ khả năng virus phát ra từ phòng thí nghiệm, nhưng không thể khám phá ra nguồn gốc của dịch bệnh.

"Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và một cơ quan khác vẫn không thể xác định nguồn gốc chính xác của dịch COVID-19, vì cả hai giả thuyết (từ tự nhiên và từ phòng thí nghiệm) đều dựa trên các giả định quan trọng hoặc đối mặt với những thách thức do báo cáo mâu thuẫn", báo cáo của ODNI cho biết.

Báo cáo nói rằng trong khi "việc điều tra mở rộng" đã được tiến hành trên coronavirus tại Viện Virus học Vũ Hán (WIV), các cơ quan đã không tìm thấy bằng chứng về một sự cố cụ thể có thể gây ra sự bùng phát dịch.

"Chúng tôi không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy, các nghiên cứu trước đại dịch của WIV bao gồm virus SARS-CoV-2 hoặc các chủng virus gần, cũng như không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy một sự cố liên quan đến nghiên cứu cụ thể đã xảy ra liên quan đến nhân viên WIV trước đại dịch có thể gây ra đại dịch COVID-19", báo cáo cho biết.

Không có bằng chứng trực tiếp COVID-19 bắt đầu từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 3/2/2021. (Ảnh: Reuters)

Nguồn gốc của COVID-19 là một vấn đề gây tranh luận gay gắt ở Mỹ gần như kể từ khi các trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở người được báo cáo tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 3 đã ký một dự luật giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của đại dịch. Ông Biden thông tin tại thời điểm ký dự luật rằng ông chia sẻ mục tiêu của Quốc hội Mỹ, đó là tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt về nguồn gốc của COVID-19.

Cuộc tranh luận đã tiếp tục diễn ra sau khi một báo cáo của Wall Street Journal vào tháng 2 nói rằng Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá với "độ tin cậy thấp" trong một báo cáo tình báo được phân loại, theo đó đại dịch rất có thể phát sinh từ một vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc, một đánh giá mà Bắc Kinh phủ nhận.

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết vào ngày 28/2, FBI đã đánh giá một thời gian rằng nguồn gốc của đại dịch "rất có thể là một sự cố phòng thí nghiệm tiềm tàng" ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định, tuyên bố này "không có bất kỳ độ tin cậy nào".

Tính đến ngày 20/3, bốn cơ quan khác của Mỹ vẫn đánh giá rằng COVID-19 có khả năng là kết quả của sự lây truyền tự nhiên, trong khi hai cơ quan vẫn chưa đưa ra quyết định.

Trung Quốc cảnh báo WHO không “chính trị hóa” nguồn gốc COVID-19 Trung Quốc cảnh báo WHO không “chính trị hóa” nguồn gốc COVID-19 Gấu mèo ở chợ Vũ Hán (Trung Quốc) liên quan đến nguồn gốc COVID-19? Gấu mèo ở chợ Vũ Hán (Trung Quốc) liên quan đến nguồn gốc COVID-19? WHO: Tìm ra nguồn gốc của COVID-19 là “yêu cầu đạo đức và mệnh lệnh khoa học” WHO: Tìm ra nguồn gốc của COVID-19 là “yêu cầu đạo đức và mệnh lệnh khoa học”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước