Lễ hội đua thuyền và cúng trăng tại Campuchia

Duy Hưng (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 27/11/2023 16:01 GMT+7

Ảnh: Huỳnh Thảo (Phóng viên TTXVN tại Campuchia)

VTV.vn - Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất tại Campuchia cùng với Tết Chol Chhnam Thmey và lễ Pchum Ben.

Sau ba năm gián đoạn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, hôm qua, lễ hội truyền thống này đã được tổ chức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Lễ hội đua thuyền được tổ chức trên đoạn sông Tonle Sap phía trước Cung điện Hoàng gia Campuchia, do Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì khai mạc với sự tham gia tranh tài của 338 chiếc thuyền đến từ 25 tỉnh thành trên cả nước.

Ông Kuch Pannhasa - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Campuchia cho biết: "Sau ba năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, năm nay Campuchia mới tổ chức lễ hội đua thuyền, Ok-om-bok, cúng trăng trở lại với quy mô lớn hơn các năm trước".

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có khoảng 1 triệu người đến từ các địa phương trong cả nước đổ về thủ đô Phnom Penh để cổ vũ cho các thuyền đua và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong khuôn khổ lễ hội.

Anh Ly Hour - Người dân tỉnh Takeo chia sẻ: "Năm 2023 này, lễ hội được tổ chức rất quy mô và long trọng, cũng nhờ đất nước Campuchia đảm bảo được hòa bình và phát triển, rất đông người dân đến tham gia ủng hộ lễ hội".

Lễ hội đua thuyền, Ok-om-bok, cúng trăng tại Campuchia diễn ra vào trung tuần tháng 11 dương lịch hàng năm. Đây là thời điểm cuối mùa mưa và đầu mùa khô, nước biển hồ theo dòng sông Tonle Sap đổ về sông Me Kong, đây cũng là thời điểm người dân Campuchia bắt đầu bước vào mùa thu hoạch nông sản. Lễ hội đua thuyền truyền thống tại Phnom Penh diễn ra trong ba ngày (từ 26 đến 28/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước