Lo ngại bao trùm khu vực Đông Bắc Á sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/09/2017 19:44 GMT+7

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

VTV.vn - Ngay sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên, nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Liên Hợp Quốc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc kiềm chế tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Nhật Bản sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế hành động một cách quyết liệt, bao gồm cả khả năng áp dụng các lệnh trừng phạt mới với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là một hành động nguy hiểm. Ngay sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Tokyo William Hagerty đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, tái khẳng định các mối quan hệ an ninh khăng khít giữa hai nước.

Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Triều Tiên đã phạm một sai lầm chiến thuật và sẽ bị cô lập hơn nữa sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt những hành động sai trái, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom H tiên tiến.

Nga cũng lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước