Malaysia công bố hình ảnh 2 nghi phạm sát hại giáo sư người Palestine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/04/2018 19:12 GMT+7

Cảnh sát Malaysia công bố hình ảnh 2 kẻ tình nghi sát hại giáo sư người Palestine.

VTV.vn - Ngày 23/4, Cảnh sát Malaysia công bố hình ảnh 2 kẻ tình nghi sát hại 1 giáo sư người Palestine ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hôm 21/4 vừa qua.

Hình ảnh do cảnh sát Malaysia công bố cho thấy 2 kẻ tình nghi có thể là người châu Âu hoặc Trung Đông. 2 đối tượng này da trắng, cao khoảng 1m80.

Cảnh sát Malaysia cũng đặt tình trạng báo động cao ở các cửa ngõ ra vào của đất nước nhằm truy bắt 2 đối tượng này.

Malaysia công bố hình ảnh 2 nghi phạm sát hại giáo sư người Palestine - Ảnh 1.

Giáo sư Fadi al-Batsh. (Ảnh: Palestine Information Center)

Giáo sư Batsh đã bị bắn 10 phát đạn khi đang đi xe máy đến một sự kiện Hồi giáo vào rạng sáng 21/4. Ông Batsh đã tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát Malaysia cũng khẳng định ông Batsh là mục tiêu tấn công vì trước đó đã có 2 người đi bộ qua khu vực này mà không gặp vấn đề gì.

Phó Thủ tướng Malaysia Hamidi tuyên bố chính phủ nước này đang điều tra khả năng các đặc vụ nước ngoài có liên quan tới vụ ám sát giáo sư Batsh. Trong khi đó phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas cho biết ông Batsh là thành viên của lực lượng này.

“Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia “Nhà khoa học tên lửa” Palestine bị ám sát tại Malaysia

VTV.vn - Một học giả người Palestine sống ở Kuala Lumpur, Malaysia đã bị bắn chết vào ngày 21/4 khi đang trên đường tới một nhà thờ Hồi giáo vào buổi sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước