Malaysia sẽ tăng ngân sách năm 2018

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 09:27 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Datuk Seri Najib Razak nhận định ngân sách sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của đất nước trong 30 năm tới. Ảnh: New Strait Times

VTV.vn - Thủ tướng Najib Razak đã công bố trước Quốc hội dự toán ngân sách 2018 của Malaysia sẽ là 280,3 tỷ Ringgit (khoảng 66,1 tỷ USD), tăng 7,5% so với năm 2017.

Dự kiến, thâm hụt ngân sách năm 2017 của Malaysia sẽ giảm xuống mức tương đương 2,8% GDP so với mức 3% GDP của năm 2016, trong khi tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ ở trong khoảng 5,2-5,7% và năm 2018 dự kiến là 5-5,5%.

Đáng chú ý, bản ngân sách 2018 của Malaysia sẽ dành một khoản tiền lớn để hỗ trợ nâng cao đời sống người dân và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu.

Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệp Malaysia thông qua dự luật bảo hiểm thất nghiệp Kinh tế Malaysia tiến triển tích cực Kinh tế Malaysia tiến triển tích cực Singapore, Malaysia và Brunei có chất lượng công dân cao nhất Đông Nam Á Singapore, Malaysia và Brunei có chất lượng công dân cao nhất Đông Nam Á

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước