Mỹ: Bán cà phê phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ ung thư

VTV9-Thứ hai, ngày 02/04/2018 08:27 GMT+7

Một nhân viên pha chế cà phê tại bang California. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Một thẩm phán ở thành phố Los Angeles, Mỹ vừa ra phán quyết yêu cầu các công ty cà phê phải dán nhãn cảnh báo nguy cơ gây ung thư trên sản phẩm bán tại bang California.

Thẩm phán Tòa án Los Angeles Elihu Berle cho biết, các công ty, bao gồm tập đoàn Starbucks, không thể chứng minh một cách thỏa đáng rằng việc uống cà phê có lợi nhiều hơn là hại, vì vậy đã ra quyết định trên.

Trước đó, tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về độc tố đã đệ đơn kiện khoảng 90 nhà bán lẻ cà phê vi phạm luật pháp California khi không cảnh báo người dùng về hóa chất có nguy cơ gây ung thư. Một trong những hóa chất đó là acrylamide, sản sinh một cách tự nhiên trong quá trình rang xay hạt cà phê.  


Uống 3 ly cà phê mỗi ngày tốt cho sức khỏe Uống 3 ly cà phê mỗi ngày tốt cho sức khỏe

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy, uống từ 3 - 4 ly cà phê mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước