Mỹ chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực Tổng thống

Trường Sơn, Tuấn Trung (Thường trú VTV tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tỷ phú Donald Trump, người vừa đắc cử Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã gặp Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại Nhà Trắng và có cuộc làm việc tại hai viện Quốc hội.

Mục đích của cuộc gặp này là khởi động cho một giai đoạn mới của nước Mỹ trong vòng ít nhất 4 năm tới.

Ông Trump đến Washington D.C với một vị thế hoàn toàn mới - tổng thống mới đắc cử. Tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, hai tổng thống Mỹ, một sắp mãn nhiệm - Barack Obama và một mới đắc cử - Donald Trump, đã thảo luận về việc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm. Hai bên được cho là chưa giải quyết hết các bất đồng nhưng cũng không căng thẳng như nhiều người tưởng tượng.

Mỹ chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực Tổng thống - Ảnh 1.

Tổng mới mới đắc cử Donald Trump (trái) và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama (phải) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

"Ưu tiên số một của tôi trong hai tháng tới là cố gắng tạo thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực, đảm bảo tổng thống đắc cử của chúng ta thành công" - Tổng thống Barack Obama phát biểu.

Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định: "Tôi rất trông đợi được làm việc với Tổng thống Obama trong tương lai, trong đó có nhận tư vấn từ ông ấy".

Mỹ chuẩn bị cho chuyển giao quyền lực Tổng thống - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Sau cuộc làm việc tại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã đến đồi Capitol gặp lãnh đạo hai viện quốc hội Mỹ, bàn thảo công việc sắp tới, trong đó có việc tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017. Sau cuộc bầu cử, ông Trump, người của Đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống, Đảng Cộng hòa cũng giành luôn quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội Mỹ. Đây là lợi thế cơ bản để đảng này lãnh đạo nước Mỹ khi nắm cả chính quyền, quốc hội, thậm chí cả tòa án tối cao.

Ông Donald Trump sẽ chính thức tiếp quản Nhà Trắng từ ngày 20/1/2017. Tuy nhiên, từ nay tới đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc dự trù khoảng 4.000 vị trí trong chính quyền. Đây cũng là cơ hội để ông trả ơn cho những nhân vật đã giúp đỡ mình trong suốt chiến dịch tranh cử.

Donald Trump chỉ tốn chưa đến 5 USD cho mỗi phiếu bầu Donald Trump chỉ tốn chưa đến 5 USD cho mỗi phiếu bầu [INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ [INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ Tân Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ? Tân Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước