Mỹ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống S-400

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/10/2020 06:05 GMT+7

Hệ thống S-400. Ảnh: Tass.

VTV.vn - Mỹ đồng thời cảnh báo việc này sẽ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ an ninh hai nước.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan xác nhận đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống trên, đồng thời cảnh báo việc này sẽ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ an ninh hai nước. Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh, việc vận hành hệ thống S-400 không phù hợp với cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò một đồng minh của Mỹ và của NATO.

Trước đó, Tổng thống Erdogan xác nhận rằng ngày 16/10 vừa qua quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống S-400, mà Nga đã chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỹ hồi năm ngoái.

Trước đó cùng ngày, tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, quân đội nước này có thể sẽ sớm tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với các hệ thống S-400 gần bờ Biển Đen.

Tờ báo cũng đã công bố video cho thấy, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển các bộ phận của hệ thống S-400 qua thành phố Samsun hướng về phía tỉnh Sinop ở phía Bắc đất nước, gần Biển Đen, và chỉ ra rằng, việc chính quyền Ankara đóng cửa không phận Sinop có liên quan đến việc chuẩn bị cho các thử nghiệm sắp tới.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận gì liên quan đến thông tin trên.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công ô tô bay điều khiển từ xa Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công ô tô bay điều khiển từ xa

VTV.vn - Một nguyên mẫu ô tô bay hoàn chỉnh mới được Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước