Mỹ tăng cường an ninh trước nguy cơ khủng bố trong nước

Phú Nguyễn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 14:42 GMT+7

Cảnh sát Mỹ (Ảnh: CBSNews)

VTV.vn - Các đối tượng cực đoan trong nước bị kích động bởi tư tưởng của IS và các tổ chức khủng bố khác là mối đe dọa khủng bố hàng đầu của Mỹ năm 2018.

Nguyên nhân bởi các phương thức tuyên truyền và huấn luyện từ xa ngày càng trở nên dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của Internet và mạng xã hội. Hơn nữa, các đối tượng cực đoan trong nước thường hành động một mình, theo phương thức "sói đơn độc", phương tiện khủng bố ngày càng đơn giản và dân sự hóa như dao, xe tải hay bom tự chế, do đó, cảnh sát khó có thể phát hiện sớm âm mưu và kế hoạch khủng bố để ngăn chặn.

Trong thời gian tới, ngoài các biện pháp chống khủng bố lâu nay vẫn được áp dụng, giới chức an ninh Mỹ sẽ tăng cường một số biện pháp như phối hợp giữa các nhân viên địa phương với nhân viên liên bang để thu thập thông tin tình báo từ nhiều nguồn, trong đó có mạng xã hội. 

Bộ An ninh Nội địa, Cục Điều tra liên bang và Bộ Tư pháp sẽ là nòng cốt chống khủng bố từ bên trong. Ngoài ra, các cơ quan khác cũng sẽ được huy động để xử lý tận gốc các phần từ khủng bố trong nước thông qua các chương trình như chương trình sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế, chương trình giáo dục, đào tạo nghề của Bộ Giáo dục và Bộ Lao động…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước