Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 15:03 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên và hiện các nỗ lực ngoại giao đang mang lại kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 10/8 cảnh báo quân đội Mỹ sẵn sàng đối đầu với Triều Tiên nhưng nhấn mạnh, Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao và hiện các nỗ lực ngoại giao đang mang lại kết quả.

Phát biểu tại một sự kiện ở bang California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nhiệm vụ và trách nhiệm của ông là chuẩn bị sẵn sàng các phương án quân sự trong trường hợp cần đến. Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ hiện tập trung vào các biện pháp ngoại giao, các nỗ lực này đang mang lại kết quả và Washington muốn duy trì theo phương hướng đó.

Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: "Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao và đã đạt được những kết quả. Thảm kịch của chiến tranh mọi người đều biết rõ rằng nó sẽ rất thảm khốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra phát biểu trên không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trút "lửa thịnh nộ" xuống Triều Tiên nếu nước này tiếp tục đe dọa Mỹ. Phát biểu này của ông chủ Nhà Trắng nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên coi những cảnh báo mạnh mẽ trước đó của ông là "vô nghĩa".

Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Triều Tiên Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng những lời cảnh báo đối với Triều Tiên, nhấn mạnh lời đe dọa trút "lửa thịnh nộ" lên Bình Nhưỡng có thể là chưa đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước