Năm 2015, gần 9 triệu người tử vong vì ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/10/2017 13:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính khiến gần 9 triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2015.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của các nhà khoa học vừa được đăng tải trên Tạp chí y khoa The Lancet của Anh.

Theo các nhà khoa học, gần một nửa trong số những người tử vong do ô nhiễm không khí ở hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc. Không chỉ gây nhiễm độc, ô nhiễm không khí còn khiến con người mắc các bệnh liên quan như tim, đột quỵ, phổi và ung thư.

Thống kê cho thấy, mỗi năm, thế giới mất khoảng 4.600 tỷ USD để chi trả cho các vấn đề phúc lợi xã hội, trong đó tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Theo đó, các nước thu nhập thấp phải chi tới 8,3% tổng thu nhập quốc dân cho những người bị thiệt mạng hoặc bị bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm không khí ở New Delhi tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn Ô nhiễm không khí ở New Delhi tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm không khí tại Thủ đô của Ấn Độ đã tăng cao gấp 18 lần so với mức tiêu chuẩn. 20 triệu cư dân của New Delhi gặp vấn đề về hô hấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước