Nga bác cáo buộc của Mỹ về kiểm soát vũ khí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 08:54 GMT+7

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga đã, đang và sẽ tuân thủ mọi cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình.

Điện Kremlin ngày 9/3 đã bác bỏ những cáo buộc mới đây của Mỹ cho rằng, Moscow vi phạm tinh thần và mục đích của Hiệp ước về cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn mà hai bên ký kết năm 1987.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga đã, đang và sẽ tuân thủ mọi cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình, bao gồm những quy định trong khuôn khổ Hiệp ước, ngay cả khi điều đó không hoàn toàn có lợi cho Moscow.

Tuyên bố trên của Nga nhằm đáp trả những cáo buộc trước đó của một tướng Mỹ, cho rằng việc Nga triển khai hệ thống tên lửa hành trình SSC-8 như truyền thông đã đưa tin là hành động vi phạm tinh thần và mục đích của Hiệp ước về cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời tiềm ẩn mối đe dọa đối với NATO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nga, Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước