Nga cam kết tránh chiến tranh hạt nhân

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nga cam kết đầy đủ về việc tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khẳng định được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày 6/10.

Theo quan chức này, Nga không mong muốn làm gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời chỉ trích chính phương Tây và truyền thông đang khiến các căng thẳng gia tăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại quan điểm rằng, không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Do đó, phía Nga cam kết thực hiện đầy đủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh thế giới lo ngại về xảy ra các xung đột hạt nhân khi căng thẳng Nga - phương Tây leo thang.

Chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra nạn đói toàn cầu khiến hơn 5 tỷ người thiệt mạng Chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra nạn đói toàn cầu khiến hơn 5 tỷ người thiệt mạng Ngoại trưởng Nga: Rủi ro của chiến tranh hạt nhân là “rất đáng kể” Ngoại trưởng Nga: Rủi ro của chiến tranh hạt nhân là “rất đáng kể” Các quốc gia mạnh nhất thế giới thuộc nhóm P5 cam kết tránh chiến tranh hạt nhân Các quốc gia mạnh nhất thế giới thuộc nhóm P5 cam kết tránh chiến tranh hạt nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước