Nga chuẩn bị tung ra các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 09:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong hai ngày tới, Nga sẽ soạn thảo các biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang sau vụ máy bay chiến đấu của Nga bị bắn hạ. Vào đêm qua (26/11) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong hai ngày tới, Nga sẽ soạn thảo các biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt có thể gồm thay đổi thuế quan, hạn chế giao dịch thương mại và tài chính. Các dự án đầu tư, bao gồm cả các dự án chiến lược như dẫn dầu hay điện hạt nhân cũng có nguy cơ bị hoãn lại. Trước đó, Nga thông báo sẽ siết chặt kiểm soát hoạt động nhập khẩu thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chuyên gia ước tính, các biện pháp trừng phạt của Nga có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại khoảng 12 tỷ USD, tương đương 1,6% GDP nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước