Ngoại trưởng Đức Gabriel lạc quan về các mối quan hệ với Mỹ

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 14:40 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Gabriel. Ảnh: EurActiv.com

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, ông cảm thấy yên tâm sau các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ diễn ra tuần trước.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm 5/2 cho biết, ông cảm thấy yên tâm sau các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Mỹ diễn ra tuần trước, rằng Washington cam kết ủng hộ một châu Âu thống nhất và sự liên kết của khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong chuyến công du, ông Gabriel đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Rex Tellerson. Ông Gabriel cũng khuyến cáo các nhà lập pháp của Đức cũng như các quan chức châu Âu nên đến Mỹ nhằm duy trì các mối liên lạc xuyên Đại Tây Dương.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Đức là một đối tác quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, mối quan hệ này đã xuống cấp một cách nhanh chóng.

Chính phủ Đức đã liên hệ với các trợ lý của ông Trump để sắp xếp một chuyến thăm của bà Merkel đến Mỹ trong mùa Xuân này, trên cương vị Chủ tịch G20.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước