Nhật Bản cải thiện hệ thống báo động tên lửa

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:37 GMT+7

Một hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot PAC-3 của Nhật Bản bố trí tại thủ đô Tokyo đề phòng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản thông báo, phải mất 20 phút để cảnh báo tàu và máy bay của nước này mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa.

Các quan chức Chính phủ cho biết, hệ thống báo động tên lửa bao gồm các trạm phát sóng radio được lắp đặt tại các tỉnh. Hiện phải mất khoảng 20 phút để thông báo cho các tàu trên biển và cùng một khoảng thời gian như vậy để thông báo cho nhân viên sân bay gửi thông tin cho máy bay.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, sẽ cải thiện hệ thống báo động để có thể gửi thông báo nhanh hơn nữa. Tháng 8/2016, một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau đó, nước này đã phải thiết lập một hệ thống khẩn cấp mới để gửi thông báo đi nhanh hơn.

Trước khi hệ thống mới được lắp đặt, phải mất hơn một giờ để gửi thông báo đến tàu và máy bay trong vùng đặc quyền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước