Nhật Bản đề xuất mức ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 06:11 GMT+7

Hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 của Nhật Bản. Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Hơn 5.200 tỷ Yen (tương đương 47,9 tỷ USD) là số tiền mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu cho năm tài khóa 2018. Đây là mức ngân sách được đề xuất lớn nhất từ trước tới nay.

Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Việc củng cố năng lực phòng thủ tên lửa là một trong những lý do cho lần tăng này. Theo đó, Nhật Bản sẽ triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới, có thể là hệ thống Aegis đặt trên bờ biển để bổ sung cho hệ thống trên biển.

Đề xuất ngân sách cao kỷ lục được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Động thái này khiến tình hình ở khu vực Đông Bắc Á càng thêm căng thẳng.

Nhật Bản - Anh đối phó với các mối đe dọa an ninh Nhật Bản - Anh đối phó với các mối đe dọa an ninh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản Nhật Bản tăng cường phòng thủ sau khi Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa Nhật Bản tăng cường phòng thủ sau khi Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước