Nhóm khủng bố chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 15:15 GMT+7

Liên Hợp Quốc đang điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. (Ảnh minh họa: albawaba.com)

VTV.vn - Các nhóm khủng bố tại Syria đang chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào một số địa điểm của lực lượng vũ trang nước này và các khu dân cư tại thành phố Aleppo.

Thông tin cảnh báo trên vừa được hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, đã có thông tin về nhóm vũ trang liên hệ với al-Nusra, thực hiện vụ tấn công nhằm vào đoàn viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc đầu tháng này. Vụ tấn công đã gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như đánh dấu lệnh ngừng bắn tại Syria chính thức thất bại.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay, lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân Chính phủ Syria, bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ về việc có thể dừng đối thoại với Nga trong vấn đề tìm giải pháp cho cuộc xung đột Syria.

IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq

VTV.vn - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq ngày 20/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước