NTT Docomo phát triển trạm phát sóng dưới mặt đất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/04/2018 18:40 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hãng viễn thông lớn của Nhật Bản NTT Docomo đã phát triển một trạm phát sóng mạng viễn thông 5G được chôn trong lòng đất để khắc phục tình trạng thiếu không gian.

Thiết bị được đặt dưới đất khoảng 70cm. Theo Bộ Thông tin, cường độ và hướng của sóng vô tuyến sẽ được điều chỉnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại. Do mạng viễn thông 5G đòi hỏi nhiều trạm phát sóng hơn trước nên những không gian trên tháp và mái nhà đang ngày càng trở nên hạn chế. 

NTT Docomo hy vọng công nghệ mới này sẽ cho phép nhiều người được tiếp cận mạng không dây một cách ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước