Pakistan: 60 triệu người có nguy cơ nhiễm asen từ nước ngầm

Ban Thời sự - Ảnh: AP-Thứ năm, ngày 24/08/2017 18:46 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa Thụy Sĩ đưa ra kết luận này sau khi tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước ngầm tại 1.200 điểm dân cư trên khắp lãnh thổ Pakistan trong giai đoạn 2013 - 2015.

Khoảng 60 triệu người dân sinh sống tại phía Đông Pakistan đang có nguy cơ bị nhiễm asen hay thạch tín, từ nguồn nước ngầm dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là một con số đáng báo động nằm ngoài mọi dự đoán của giới khoa học thế giới.

Pakistan: 60 triệu người có nguy cơ nhiễm asen từ nước ngầm - Ảnh 1.

Theo kết luận của các nhà khoa học, không chỉ người dân tại các vùng nông thôn mà hàng triệu cư dân tại những đô thị lớn của Pakistan như Lahore hay Hyderabad cũng đang sinh sống trong khu vực nước ngầm chứa asen, có nồng độ 50 micrograms/1 lít nước, gấp 5 lần so với quy định của Tổ chức Y tế thế giới. Tại một số khu vực ở phía Nam Pakistan, nồng độ asen trong nước ngầm thậm chí chạm ngưỡng 200 micrograms/1 lít nước.

Tuy nhiên, nguyên nhân asen tập trung với mật độ cao tại Pakistan hiện chưa được xác định.

Việc sử dụng nguồn nước nhiễm asen trong sinh hoạt hàng ngày sẽ gây các bệnh mãn tính như các bệnh ngoài da, ung thư phổi, suy tim, phá hủy nội tạng cũng như hệ thần kinh.

Cuộc chia tách lịch sử Ấn Độ - Pakistan Cuộc chia tách lịch sử Ấn Độ - Pakistan Pakistan: Bác sĩ phát hiện thuốc chuột, gạch trong những viên thuốc giả Pakistan: Bác sĩ phát hiện thuốc chuột, gạch trong những viên thuốc giả 1 người cha có 36 đứa con - Ví dụ tiêu biểu về bùng nổ dân số tại Pakistan 1 người cha có 36 đứa con - Ví dụ tiêu biểu về bùng nổ dân số tại Pakistan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước