Pakistan có Thủ tướng mới

VTV8-Thứ tư, ngày 02/08/2017 15:08 GMT+7

Ông Khaqan Abbasi làm Thủ tướng mới của Pakistan (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Pakistan đã nhóm họp và bầu chọn ứng cử viên Shahid Khaqan Abbasi của Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền làm Thủ tướng mới của nước này.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố phế truất Thủ tướng Nawaz Sharif với cáo buộc coi thường tòa án, từ chối yêu cầu nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại điều tra các cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Asif Ali Zardari.

Ông Abbasi đã nhận được 221 phiếu ủng hộ trong Quốc hội gồm 342 ghế của nước này. Ông Abbasi từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Dầu khí của Pakistan và được biết đến là người trung thành với cựu Thủ tướng Sharif.

Thủ tướng Pakistan tuyên bố từ chức Thủ tướng Pakistan tuyên bố từ chức

VTV.vn - Ngày 28/7, Phát ngôn viên Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho biết, ông Sharif chính thức từ chức sau khi bị Tòa án Tối cao nước này phế truất vì các cáo buộc tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước