Pháp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng ngân sách, có thể bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Đàm Linh (Theo Bloomberg)-Thứ năm, ngày 11/04/2024 09:50 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đang đối diện với nhiều thách thức (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Pháp sẽ nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2024 lên 5 - 5,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Sau nhiều thập kỷ chi tiêu vượt quá khả năng cho phép, trong vài tuần tới, Chính phủ Pháp buộc phải chứng minh rằng nước này sẽ tránh được khủng hoảng ngân sách, nếu không muốn đối mặt với rủi ro bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia, gây ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ và đương kim Tổng thống Emmanuel Macron.

Đầu tháng này, Chính phủ Pháp cho biết kết thúc năm 2023, thâm hụt ngân sách ở mức 5,5% GDP, vượt quá mức mục tiêu 4,9% GDP.

Hiện các dịch vụ công phổ biến nhất của nước này đang đứng trước "ngưỡng cửa" bị cắt giảm.

Đây là một trong những thời điểm tồi tệ nhất của Pháp, vào lúc ông Macron và các đồng minh đang nỗ lực vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới và Paris chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic 2024.

Hiện, Tổng thống Emmanuel Macron và Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire đang bất đồng về vấn đề trên, trong đó ông Le Maire ủng hộ việc cắt giảm ngân sách mạnh hơn nữa để đưa tài chính nhà nước trở lại đúng hướng.

Pháp hiện đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2025 là 4,1% GDP, tăng từ mức mục tiêu trước đó là 3,7% GDP.

Pháp công bố kế hoạch phong tỏa thủ đô Paris trước thềm Olympic Pháp công bố kế hoạch phong tỏa thủ đô Paris trước thềm Olympic

VTV.vn - Pháp sẽ phong tỏa các khu vực rộng lớn ở trung tâm thủ đô Paris đối với hầu hết người dân một tuần trước khi khai mạc Olympic mùa Hè 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước