Pháp "mặc áo chống đạn" cho tháp Eiffel

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/03/2017 07:01 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Pháp vừa quyết định chi 20 triệu Euro nhằm lắp đặt kính chống đạn bảo vệ cho tháp Eiffel trước nguy cơ khủng bố.

Hội đồng thành phố Paris, Pháp vừa quyết định chi 20 triệu Euro nhằm lắp đặt kính chống đạn bảo vệ cho tháp Eiffel trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Theo đó, hai lớp kính này được lắp đặt ở hai mặt phía Bắc và Nam của tháp Eiffel. Hai mặt còn lại sẽ được bố trí các hàng rào thép và các trụ sắt cố định nhằm ngăn cản khả năng của các phương tiện vận tải tiếp cận chân tháp. Công việc này sẽ phải hoàn tất trước quý II năm 2018.

Hiện nguy cơ khủng bố tại vùng Ile de France quanh Thủ đô Paris vẫn được duy trì ở mức 4/5 trong thang độ cảnh báo của hệ thống an ninh, tức ở mức rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước