Phát hiện hạt vi nhựa trong cơ quan nội tạng người

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ sáu, ngày 21/08/2020 15:18 GMT+7

Đồ nhựa sử dụng để đựng thức ăn vẫn còn phổ biến tại nhiều quốc gia. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các hạt vi nhựa và nhựa nano hiện có thể được phát hiện trong những cơ quan nội tạng của con người nhờ một kỹ thuật mới.

Hạt vi nhựa đã gây ô nhiễm toàn bộ hành tinh, chúng được phát hiện trong tuyết ở Bắc Cực, đất trên núi Alps cho đến những đại dương sâu nhất. Hạt vi nhựa cũng thâm nhập vào cơ thể con người qua đường ăn uống và đường thở. Tuy nhiên, tác động tiềm ẩn của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn chưa được biết đến.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy hạt vi nhựa trong những cơ quan trong cơ thể con người và đã xác định được dấu vết hóa học của nhựa trong các mô. Tuy nhiên, việc phân lập và xác định đặc điểm của những hạt vi nhựa này là rất khó, việc tìm ra sự ô nhiễm từ nhựa trong không khí cũng là một thách thức.

Để kiểm tra, các nhà khoa học đã cho hạt vi nhựa vào 47 mẫu mô phổi, gan, lá lách và thận từ một ngân hàng mô. Kết quả cho thấy, hạt vi nhựa có thể được phát hiện trong tất cả các mẫu. Các nhà khoa học tham gia có công trình nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Hóa học Mỹ vào ngày 17/8 cho biết, kỹ thuật này cho phép xác định mức độ ô nhiễm từ hạt vi nhựa trong các cơ quan của con người.

Ông Rolf Halden tại Đại học Bang Arizona cho biết: "Chúng tôi hiện đang cung cấp một nền tảng nghiên cứu cho phép tìm kiếm những gì không nhìn thấy được, những hạt này quá nhỏ để mắt thường có thể nhìn thấy. Rủi ro về sức khỏe từ các hạt vi nhựa là thực sự tồn tại".

Phát hiện hạt vi nhựa trong cơ quan nội tạng người - Ảnh 1.

Hạt vi nhựa thâm nhập vào cơ thể con người qua đường ăn uống và đường thở. (Ảnh: AP)

Phương pháp phân tích mới được phát triển cho phép các nhà nghiên cứu xác định hàng chục loại nhựa, bao gồm polyethylene terephthalate (PET) được sử dụng trong chai nhựa đựng đồ uống và polyethylene trong túi nylon. Họ tìm thấy bisphenol A (BPA), một chất hóa học được sử dụng để sản xuất nhựa, trong tất cả 47 mẫu nội tạng.

Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ lo ngại về BPA vì đây là một chất độc sản sinh, phát triển có hệ thống trong các nghiên cứu trên động vật. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mô phổi, gan, lá lách và thận vì những cơ quan này có khả năng tiếp xúc với hạt vi nhựa hoặc tiếp nhận chúng.

Ông Varun Kelkar ở Đại học bang Arizona nói: “Khi hiểu rõ hơn về những gì có trong các mô, chúng tôi có thể tiến hành các nghiên cứu dịch tễ học để đánh giá về ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Bằng cách đó, chúng ta có thể hiểu về những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn nếu có”.

Hạt vi nhựa là những vật liệu nhựa có đường kính nhỏ hơn 5 mm và nhựa nano có đường kính nhỏ hơn 0,001 mm, phần lớn hình thành từ sự mài mòn của các mảnh nhựa lớn hơn được thải ra môi trường. Nghiên cứu trên động vật hoang dã và động vật trong phòng thí nghiệm đã cho thấy, có sự liên quan giữa việc tiếp xúc với hạt vi nhựa và tình trạng vô sinh, viêm nhiễm và bệnh ung thư.

Các nhà nghiên cứu hiện đang thực hiện thử nghiệm nhằm tìm hạt vi nhựa tích tụ các mô trong thời gian sống của người hiến tặng. Ngân hàng mô cung cấp thông tin về lối sống, chế độ ăn uống và nghề nghiệp của người hiến, qua đó giúp xác định những cách thức tiếp xúc với vi nhựa chính liên quan tới công việc trong tương lai.

Xuất hiện vi nhựa rơi xuống mặt đất từ các cơn mưa Xuất hiện vi nhựa rơi xuống mặt đất từ các cơn mưa Phát hiện mức kết tụ vi nhựa dưới đáy biển cao nhất lịch sử Phát hiện mức kết tụ vi nhựa dưới đáy biển cao nhất lịch sử Mỗi người đưa vào cơ thể khoảng 2.000 mảnh vi nhựa mỗi tuần Mỗi người đưa vào cơ thể khoảng 2.000 mảnh vi nhựa mỗi tuần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước