Phi hành đoàn trên ISS đón năm mới 16 lần

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 23:33 GMT+7

Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz MS-03 chở 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 18/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn- Trung tâm điều khiển các chuyến bay của Nga (SRU) ngày 30/12 cho biết các phi hành gia đang có mặt trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ được đón mừng năm mới tổng cộng 16 lần.

Trung tâm điều khiển các chuyến bay của Nga (SRU) ngày 30/12 cho biết các phi hành gia đang có mặt trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ được đón mừng năm mới tổng cộng 16 lần và lần đầu tiên là trên bầu trời của New Zealand.

Do Trạm ISS liên tục quay quanh quỹ đạo Trái Đất với vận tốc 28.000km/h và hoàn thành 16 vòng quay quanh Trái Đất chỉ trong 1 ngày, nên các phi hành gia trên ISS có lẽ là những người duy nhất có dịp đón năm mới tới 16 lần trong 1 ngày. Được biết, năm mới 2017 chính thức lần thứ 1 sẽ đến với ISS lúc 15h24 ngày 31/12 theo giờ Moskva (tức 19h24 giờ Hà Nội) và lần đón năm mới thứ 16 diễn ra lúc 14h35 ngày 1/1/2017 (tức 18h35 ngày 1/1/2017 giờ Hà Nội), trên vùng trời phía Nam Thái Bình Dương.

Hiện trên ISS có 3 nhà du hành vũ trụ người Nga là Oleg Novitsky, Andrei Borisenko và Sergey Ryzhikov, 2 nhà du hành người Mỹ Robert Kimbrough và Peggy Whitson, và nhà du hành người Pháp Thomas Pesquet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước