Saudi Arabia bắt đầu đánh thuế người nước ngoài

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 11:38 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Từ tháng 7/2017, những lao động nước ngoài trong khu vực tư nhân tại Saudi Arabia sẽ phải đóng thuế gia đình.

Đây là một phần trong chương trình cải cách tài khóa của Saudi Arabia nhằm đối phó với sự sụt giảm trong doanh thu từ dầu mỏ.

Thuế gia đình được hiểu là người lao động nước ngoài có nghĩa vụ đóng thuế cho mỗi thành viên trong gia đình đang sống phụ thuộc tại Saudi Arabia có thể là vợ, chồng hoặc con. Mức thuế khởi điểm sẽ ở 100 Riyal/tháng/người; điều chỉnh theo năm và có thể tăng lên mức 4.800 Riyal tương đương gần 29 triệu đồng/tháng/người vào năm 2020.

Saudi Arabia hiện có 11 triệu lao động nước ngoài đang làm việc trong khu vực tư nhân với 2,3 triệu người thuộc diện visa phụ thuộc.

Thái tử mới của Saudi Arabia và những thay đổi kinh tế Thái tử mới của Saudi Arabia và những thay đổi kinh tế Người lao động kêu cứu từ Saudi Arabia Người lao động kêu cứu từ Saudi Arabia Hơn 5.000 lao động Việt Nam sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình Hơn 5.000 lao động Việt Nam sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước