Tây Phi có khả năng thành "lãnh địa" mới của các phần tử thánh chiến

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/10/2017 14:42 GMT+7

Binh sĩ Iraq trong chiến dịch truy quét phiến quân IS tại làng Anna, tỉnh Anbar, Iraq. (Nguồn: TTXVN)

Ngoại trưởng Algeria Messahel cho biết, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm ra các giải pháp để loại trừ mối đe dọa khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Tây Phi.

Ngày 23/10, Diễn đàn toàn cầu về chống khủng bố do Algeria và Canada đồng tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Algiers nhằm tìm ra cách thức đối phó hiệu quả với các mối đe doạ khủng bố tại Tây Phi.

Phiên họp đầu tiên của Diễn đàn nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế, cũng như thảo luận về xây dựng khả năng cụ thể về phòng chống khủng bố cho khu vực Sahel châu Phi.

Diễn đàn kéo dài trong 2 ngày với sự tham dự của đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu.

Trong phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Algeria Abdelkader Messahel cho biết, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm ra các giải pháp để loại trừ mối đe dọa khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Tây Phi.

Chuyên gia cảnh báo về mối đe dọa khủng bố mới ở châu Á

Bộ trưởng Messahel cũng cảnh báo, mối đe dọa khủng bố sẽ tác động đến an ninh của các khu vực nếu như các nước không có những động thái mạnh mẽ.

Đăc biệt trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ các chiến binh thánh chiến người nước ngoài của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã dạt tới vùng Sahel sau khi phải hứng chịu nhiều tổn thất khi đối đầu với liên minh quốc tế chống khủng bố tại Syria và Iraq.

Ngoại trưởng Algeria đề xuất tăng cường hợp tác an ninh biên giới và cải thiện điều kiện sống của dân cư các khu vực, bao gồm cả trẻ em, nhằm ngăn ngừa khả năng họ tham gia vào các tổ chức khủng bố để đổi lấy các khoản tiền.

Bên cạnh đó, ông Messahel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chặn đứng nguồn tài trợ cho các nhóm khủng bố, bao gồm cả tiền chuộc, tiền thu được từ buôn bán ma túy và vũ khí - vốn đã mang lại cho các tổ chức khủng bố nhiều khoản tiền lớn, giúp các nhóm này ngày càng mạnh lên.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã bày tỏ sự thương tiếc đối với các binh sỹ Mỹ và Niger đã thiệt mạng gần đây trong một vụ tấn công khủng bố tại Niger.

Algeria là thành viên sáng lập của Diễn đàn toàn cầu về chống khủng bố, và đã đăng cai cuộc họp cấp chuyên viên hồi năm 2016 để thảo luận các chủ đề liên quan đến vai trò của luật hình sự trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel cũng như tầm quan trọng của việc đấu tranh chống khủng bố và bạo lực cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước