Thái Lan sắp giao lô cần sa y tế đầu tiên

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 20:35 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Vào tuần tới, Thái Lan sẽ cung cấp khoảng 10.000 chai dầu cần sa cho các bệnh viện ở nước này.

Công tác này được triển khai sau khi việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế chính thức được hợp pháp hóa trong năm 2019 nhằm tạo cơ hội kinh tế cho khu vực nông thôn Thái Lan. Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan sẽ bàn giao số dầu cần sa nói trên cho Bộ Y tế Công cộng để phân phối đến các bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 7/8 để cung cấp cho hàng nghìn bệnh nhân đã đăng ký sử dụng vào mục đích giảm đau, an thần. 

Tại Thái Lan, dầu cần sa được dùng để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, Alzheimer và những bệnh nhân bị buồn nôn do hóa trị, động kinh và đau nhức. Được biết, đến đầu năm 2020, Thái Lan có kế hoạch mở rộng sản xuất sang canh tác nhà kính và đặt mục tiêu sản xuất 150.000 - 200.000 chai dầu. 

Trong vòng 5 năm tới, việc nhập khẩu cần sa sẽ bị cấm tại Thái Lan. Các tình nguyện viên y tế công cộng được phép trồng cần sa tại nhà vì lợi ích sức khỏe, nhưng không được phép kinh doanh.


Quốc hội Thái hợp pháp hóa cần sa y tế Quốc hội Thái hợp pháp hóa cần sa y tế

VTV.vn - Theo Reuters, Cơ quan lập pháp Thái Lan đã đồng ý sửa luật để hợp pháp hóa cần sa dùng trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước