Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự tại biên giới giáp Syria

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 09:21 GMT+7

Một chiếc xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ và hàng chục xe ôtô của dân Syria ở khu vực biên giới. (Nguồn: EPA)

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi nhiều xe tăng cũng như xe bọc thép tới thị trấn Kobani, gần biên giới Syria, sau khi IS gia tăng các cuộc tấn công tại khu vực biên giới.

Đã có ít nhất 15 xe tăng cùng các xe bọc thép tiến về biên giới Syria, sau khi ít nhất 2 quả đạn pháo đã bắn vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ 2 vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đây vẫn chần chừ trong việc tham gia Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng IS. Tuy nhiên, trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã khẳng định, sẽ cung cấp mọi đóng góp cần thiết để chống lại IS.

Ông Erdogan thậm chí đã để ngỏ khả năng điều động binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria, để thiết lập những vùng an toàn cho người tị nạn nếu có sự đồng thuận quốc tế.

Đây được xem là tuyên bố tạo khả năng cho việc sử dụng bộ binh của quốc tế để tiến đánh lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước