Thủ tướng Anh vận động tranh cử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2017 09:14 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành chiến dịch vận động tranh cử ở khu vực Tây Nam nước Anh.

Ngày 31/5, Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành chiến dịch vận động tranh cử ở khu vực Tây Nam nước Anh. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Đảng Bảo thủ của bà có thể sẽ mất thế đa số tuyệt đối trong Quốc hội Anh.

Kết quả từ 7 cuộc khảo sát sau vụ khủng bố ở Manchester hôm 22/5 đều cho thấy đảng Bảo thủ của bà May sẽ dẫn trước Công đảng đối lập với khoảng cách sít sao. Tuy nhiên, có thể đảng của bà May sẽ mất tới 20 ghế và không giành được đa số ghế tuyệt đối tại Quốc hội.

Phát biểu trong chiến dịch tranh cử, bà May đã bác bỏ những dự báo này và cho rằng chỉ có kết quả khảo sát duy nhất có giá trị đó là số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước