Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà trên Thái Bình Dương

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 18:51 GMT+7

Những người sống sót trôi dạt ở Thái Bình Dương. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Ngày 29/1, Trung tâm phối hợp cứu hộ New Zealand cho biết, Australia và Mỹ đã đồng ý tham gia tìm kiếm những người sống sót trong vụ vụ chìm phà trên Thái Bình Dương.

Cụ thể, một trực thăng thuộc Cơ quan An toàn hàng hải Australia và trực thăng thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã tham gia tìm kiếm những người sống sót sau khi chiếc phà MV Butiraoi bị chìm. Ngày 28/1, máy bay của lực lượng không quân New Zealand đã tìm thấy 7 người sống sót đang lênh đênh trên một chiếc xuồng cao su.

Chiếc máy bay này đã tìm kiếm trên khu vực trải rộng gần 400.000 km2 và đang mở rộng khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn do khu vực phà bị mất tích ở rất xa ngoài khơi.

Được biết, chiếc phà của Kiribati bị đắm ngoài khơi Thái Bình Dương khi đang chở 50 hành khách từ hơn một tuần trước.

Chìm phà tại Myanmar: Con số thiệt mạng tăng lên 32 người Chìm phà tại Myanmar: Con số thiệt mạng tăng lên 32 người Chìm phà thảm khốc tại Bangladesh, 30 người chết và mất tích Chìm phà thảm khốc tại Bangladesh, 30 người chết và mất tích Ai Cập: Chìm phà trên sông Nile, ít nhất 18 người thiệt mạng Ai Cập: Chìm phà trên sông Nile, ít nhất 18 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước