Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ

VTV8-Thứ tư, ngày 17/05/2017 11:08 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ nhằm hàn gắn quan hệ rạn nứt giữa hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ đồng minh giữa 2 quốc gia này đang có những dấu hiệu "rạn nứt" khi mới đây chính phủ Mỹ quyết định hỗ trợ vũ trang cho lực lượng người Kurd tại Syria - một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Với chuyến thăm lần này, ông Erdogan hy vọng sẽ tạo ra một "khởi đầu mới" trong mối quan hệ giữa hai nước.

Kể từ sau khi xảy ra cuộc đảo chính bất thành của một nhóm trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7/2016, quan hệ đồng minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu xấu đi, khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gülen - người bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là chủ mưu cuộc đảo chính, tuy nhiên phía Mỹ đã từ chối yêu cầu này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước