Triều Tiên kết án sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2016 16:55 GMT+7

Sinh viên Mỹ Otto Frederick Warmbier. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/5, Tòa án Tối cao Triều Tiên công bố đã tuyên phạt sinh viên người Mỹ - Otto Frederick Warmbier 15 năm tù khổ sai vì tội chống phá Nhà nước Triều Tiên.

Otto Frederick Warmbier - sinh viên 21 tuổi, theo học ngành tài chính tại trường Đại học Virginia, Mỹ. Sinh viên này bị nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ khi chuẩn bị rời Triều Tiên vào tháng 1/2016, với cáo buộc thực hiện các hành động thù địch chống Nhà nước Triều Tiên.

Tại tòa, Otto Frederick Warmbier đã nhận tội tháo gỡ tấm biển ghi khẩu hiệu chính trị treo tại một khách sạn quốc tế ở Bình Nhưỡng - nơi sinh viên này và các khách cùng đoàn đang ở.

Tòa án Tối cao Triều Tiên cho biết, Otto Frederick Warmbier thụ án tù từ ngày 4/2 và không được kháng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước