Trung Quốc đặt mục tiêu xóa đói nghèo vào năm 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 19:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn thực hiện trong nhiệm kỳ của mình.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này không phải là điều dễ dàng khi ở Trung Quốc còn rất nhiều khu vực đang gặp khó khăn.

Huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là địa phương đang nằm trong chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia. Nơi đây có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, gần như bị cô lập với các khu vực khác. Phần lớn cư dân sinh sống ở khu vực này là người dân tộc Di với tỷ lệ mù chữ lên đến 30%, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 27% so với mức trung bình của cả nước, số người nghiện ma túy và nhiễm HIV chiếm tỷ lệ cao.

Chính quyền địa phương xác định bên cạnh các điều kiện tự nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghèo đói tại khu vực này là do trình độ của người dân. Vì thế, chính phủ cũng đang đầu tư để mở trường học, thu hút giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của vùng này. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo phân loại của Trung Quốc, người nghèo là người có thu nhập dưới 2.300 Nhân dân tệ (tương đương 340 USD) mỗi năm. Theo định nghĩa này, Trung Quốc hiện có 40 triệu người vẫn thuộc diện nghèo, nhiều hơn toàn bộ dân số của Canada. Như vậy, để thực hiện mục tiêu xóa đói nghèo của Trung Quốc vào năm 2020 sẽ gặp không ít thách thức.

Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi Tham vọng phát triển ngành sản xuất rượu vang của Trung Quốc Tham vọng phát triển ngành sản xuất rượu vang của Trung Quốc Trung Quốc: Số trẻ em bị bỏ rơi tương đương dân số nước Anh Trung Quốc: Số trẻ em bị bỏ rơi tương đương dân số nước Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước