Trung tâm dữ liệu xanh lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một công ty liên doanh Mỹ - Na Uy đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, trên diện tích 600.000m2, tương đương với 84 sân bóng đá.

Điều đặc biệt, trung tâm dữ liệu xanh được vận hành bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Trung tâm dữ liệu Kolos dự kiến sẽ được xây dựng tại vòng Bắc cực ở phía Bắc Na Uy. Trung tâm sẽ vận hành hoàn toàn bằng thủy điện và năng lượng gió.

Theo các chuyên gia, công nghệ xanh kết hợp với khí hậu mát mẻ sẽ giúp giảm 60% chi phí năng lượng. Công trình sẽ bao phủ tổng cộng 600.000 m2. Ban đầu, trung tâm dữ liệu sẽ có công suất điện là 70 megawatts và dự kiến tăng lên tới 1.000 megawatts trong vòng 1 thập kỷ.

Apple mở trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc Apple mở trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc

VTV.vn -Thông tin đã làm dấy lên ý kiến lo ngại về tính bảo mật của các tài khoản iCloud vốn được dùng để lưu trữ thông tin cá nhân được chuyển tải từ iPhone, iPad và máy tính Mac.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước