Tunisia triệt phá một mạng lưới liên quan đến IS

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 21/07/2016 10:25 GMT+7

Cảnh sát Tunisia. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Các lực lượng an ninh Tunisia đã triệt phá một mạng lưới khủng bố liên quan đến IS đang hoạt động tại khu vực El Kalaa Sghira ở thành phố nghỉ dưỡng Sousse.

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, mạng lưới khủng bố này là một chân rết của IS đã lên kế hoạch tấn công khủng bố vào những vị trí quan trọng tại thành phố Sousse. Một số thành viên của mạng lưới này đã được IS huấn luyện chiến đấu và đã được xem các đoạn băng ghi hình hướng dẫn cách chế tạo chất nổ. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tunisia không cho biết có bao nhiêu phần tử thuộc mạng lưới này bị bắt giữ.

Các lực lượng an ninh Tunisia được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Sousse và thủ đô Tunis năm 2015, cũng như âm mưu đánh chiếm thành phố sát biên giới với Libya là Ben Guerdane của các tay súng thánh chiến của IS hồi tháng 3. Ngày 19/7, Tổng thống nước này Beji Caid Essebsi quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên khắp lãnh thổ thêm 2 tháng, kể từ ngày 21/7/2016.

Từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố, phần lớn do nhánh khủng bố Al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sỹ và cảnh sát nước này thiệt mạng. Liên hợp quốc cho biết, hiện có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 gia nhập các tổ chức khủng bố tại Syria, Iraq và Libya. Tunisia quan ngại bạo lực sẽ lan sang nước này khi IS lợi dụng cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Libya để mở rộng lãnh thổ chiếm giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước