Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ hai, ngày 13/12/2021 08:13 GMT+7

Tuyết rơi dày ở Belgrade, Serbia ngày 12/12. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tuyết rơi dày đã tàn phá phần lớn vùng Balkan vào ngày 12/12, gây mất điện và làm gián đoạn giao thông công cộng tại khu vực này.

Các chuyến bay đã bị hủy tại sân bay chính của Serbia ở thủ đô Belgrade trong ngày 12/12. Nhiều khu vực thông báo cắt điện và các tòa nhà bị hư hại.

Phần lớn miền Tây Serbia không có điện do chính quyền cảnh báo không nên đi lại trong trường hợp không cần thiết và kêu gọi người dân Serbia tiết kiệm điện.

Tuyết rơi dày gây thiệt hại đối với ô tô và các tòa nhà ở Belgrade.

Một số chuyến bay đến và đi tại sân bay chính của Belgrade đã bị hủy vì điều kiện thời tiết xấu và nhà ga chính bị cắt điện trong thời gian ngắn, phương tiện truyền thông ở Belgrade đưa tin. Một đường cao tốc dẫn đến sân bay đã bị đóng cửa trong vài giờ vì tắc đường do tuyết rơi dày.

Hành khách trên một chuyến tàu địa phương đến Belgrade đã bị mắc kẹt trong tuyết trong 7 giờ trước khi họ được cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe bus đến thủ đô Serbia.

Các dịch vụ khẩn cấp đã hỗ trợ các nhà chức trách địa phương trong hoạt động dọn dẹp, trong khi một cảnh báo khác về nhiều băng tuyết đã được ban hành.

Trong khi đó, tại Bulgaria, mưa lớnlũ lụt đã tàn phá các khu vực phía Nam của nước này vào cuối tuần qua, buộc các nhà chức trách tại đây phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở vùng Smolyan, gần biên giới với Hy Lạp, nơi các con sông bị vỡ bờ khiến nước tràn ra nhiều đường phố và gây ngập lụt nhà cửa. Một số xe tải bị mắc kẹt trong một vụ sạt lở đất trên tuyến đường liên tỉnh.

Các nhà chức trách địa phương cho biết, gió mạnh đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở hàng chục ngôi làng.

Ở khu vực phía Nam của Albania, các nhà chức trách đã huy động cảnh sát, quân đội và lực lượng khẩn cấp để đối phó với lũ lụt sau 3 ngày mưa và tuyết rơi liên tục diễn ra. Nước sông Vjosa ở phía Nam Albania dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực.

Nhiều tuyến đường bị phong tỏa tạm thời do sạt lở đất ở khu vực này. Ở những nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc và Đông Nam Albania, tuyết rơi dày đã gây cản trở hoặc làm tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày gây nhiều thiệt hại ở Serbia và phần lớn vùng Balkan - Ảnh 6.

Các nhà khí tượng học dự đoán, tuyết rơi dày và nhiệt độ dưới 0°C sẽ diễn ra ở khu vực Tây Balkan trong suốt tuần này. (Ảnh: AP)

Tuyết rơi dày tại Argentina sau 14 năm Tuyết rơi dày tại Argentina sau 14 năm Hơn 1.200 phương tiện mắc kẹt do tuyết rơi dày đặc ở Nhật Bản Hơn 1.200 phương tiện mắc kẹt do tuyết rơi dày đặc ở Nhật Bản Tuyết rơi dày kỷ lục tại Tây Ban Nha Tuyết rơi dày kỷ lục tại Tây Ban Nha

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước